Bà Clinton đã phản ứng với sự xuất hiện của vũ khí bí mật Nga trên truyền hình

© AP Photo / Carolyn KasterHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, một ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ hiện nay đã đề cập đến một nội dung trên truyền hình Nga, vô tình để lộ vũ khí hủy diệt hàng loạt đang được chế tạo được phóng bằng phương tiện ngầm tự hành.

"Chúng ta có những vấn đề với Nga. Gần đây, ở Nga đã cho thấy trên truyền hình về tàu ngầm tự động điều khiển từ xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân," — bà Clinton nói trong cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp do kênh CBS thực hiện.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Truyền hình Nga "để lộ" ngư lôi siêu bí mật

Bà Clinton không gọi Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chính trị gia cũng đề cập đến Trung Quốc trong cùng một hàng với Nga và sử dụng từ "sự thách thức" khi nói về nước này.

Trong một tin phóng sự trên loạt chương trình truyền hình Nga hôm 11 tháng 11, người xem có thể thấy một trang hình họa về "Hệ thống đa năng đại dương Status-6". Theo thông tin công bố, đây là hệ thống ngư lôi lớn (được xem như "thiết bị tự hành dưới nước") có tầm bắn lên tới 10.000 km và di chuyển ở độ sâu khoảng 1.000 mét.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала