Hoa Kỳ đưa pháo hạng nặng Paladin đến Estonia

© Flickr / Michigan National GuardPaladin M109A6
Paladin M109A6 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng Chủ nhật, những khẩu pháo tự hành Paladin M109A6 cỡ nòng155mm của quân đội Mỹ đã xuất hiện ở thành phố Tapa của Estonia. Số trang bị hạng nặng này sẽ ở lại Estonia đến đầu tháng Chạp, - như cổng thông tin Delfi loan báo.

Tổng cộng đã đưa đến Tapa hơn một chục đơn vị thiết bị quân sự. Thứ vũ khí này là trang bị của đội quân Mỹ hiện ở Estonia. Các binh sĩ sẽ tiến hành ở đây những cuộc bắn từ pháo tự hành.

Đại pháo  Paladin cỡ nòng 155 mm lựu pháo M126 tầm bắn tối đa 30 km, và cỡ nòng 12.7mm súng máy M2HB cũng vậy. Trong nhóm điều khiển gồm 4 người. Pháo nặng 29 tấn, có thể đạt tốc độ 60 km/h và tiếp nhiên liệu một lần cho hành trình hơn 300 km.

Về việc Hoa Kỳ bắt đầu  đưa thiết bị quân sự hạng nặng đến Estonia, đã có thông báo từ cuối tháng Mười. Theo tin của tờ Valgamaalane, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch đưa tới đất nước vùng Baltich này khoảng 40 đơn vị thiết bị hạng nặng, trong đó có 4 xe tăng M1A2 Abrams, 10 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 3 đội pháo tự hành Paladin.

Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia  ủng hộ chủ trương của quân đội Hoa Kỳ về bố trí thiết bị quân sự ở những nước có chung biên giới Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала