Thủ đô Bắc Triều Tiên xây dựng tòa chung cư chọc trời 53 tầng

© Fotolia / NndrlnThành phố Bình Nhưỡng
Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên viên xây dựng Bắc Triều Tiên đã kiến thiết ở thủ đô Bình Nhưỡng một tòa nhà chọc trời 53 tầng là chung cư dành cho các nhà khoa học và giáo dục, cán bộ đảng và chính phủ, - theo tin đưa ngày thứ Ba của hãng Yonhap dẫn nguồn từ phương tiện truyền thông Bình Nhưỡng.

Trên mỗi tầng của tòa nhà chọc trời có 6 căn hộ, trong tòa nhà cũng sẽ vận hành khoảng 150 điểm phục vụ cư dân, có những gian công cộng để vui chơi giải trí, cùng với sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông.

Đây là tòa nhà dân cư cao nhất ở Bình Nhưỡng, soán ngôi vị của công trình xây dựng vào năm 2012 là tòa nhà 45 tầng trên  phố Chhangon-kori (“Phố của những nhà xây dựng”).

Cơ quan Bưu điện CHDCND Triều Tiên đánh dấu thành quả xây dựng tòa nhà chọc trời này bằng đợt phát hành bộ tem mới với hình ảnh tòa nhà cao nhất thủ đô, — như Yonhap phản ánh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала