Ông Lavrov: Các nước phương Tây bắt đầu đánh giá lại thái độ với Ukraina

© REUTERS / Gleb GaranichCư dân thành phố trong "Cuộc tuần hành của những anh hùng" ở Kiev
Cư dân thành phố trong Cuộc tuần hành của những anh hùng ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các đối tác phương Tây của Nga đang bắt đầu đánh giá lại thái độ của mình với những sự kiện ở Ukraina, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, theo “Radio Rossia”.

"Vâng, từng đối tác phương Tây của chúng ta — từ người Mỹ, người Đức, người Pháp đến các quốc gia nhỏ nhất ở châu Âu — nhất định trong quá trình tiếp xúc đều sẽ hỏi: khi nào chúng ta sẽ thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraina. Không một ai hỏi về Crưm. Mà về thỏa thuận Minsk — trước hết, chúng tôi trả lời họ, giải thích tình hình thực tế, điều gì đang diễn ra và như thế nào",- ông nói.

Theo lời ông Lavrov, chính các nhà lãnh đạo phương Tây "đang bắt đầu ta thán" rằng chính phủ Ukraina không thể thực hiện đầy đủ những cam kết đã nhận về mình.

Trước đó, ông Lavrov tuyên bố rằng các cơ chế làm việc với phương Tây đang dần dần phục hồi.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала