Sự tăng cường của NATO đã không bảo vệ được châu Âu trước tệ nạn khủng bố

© Sputnik / Maksim BlinovMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc NATO gia tăng cơ sở hạ tầng ở châu Âu đã không ngăn chặn được cái chết của công dân Pháp và các nước EU do khủng bố gây nên, - bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm thứ Bảy.

"(NATO) — đó là tổ chức đã tuyên bố mục tiêu chính bao gồm an ninh, sự an toàn của công dân các quốc gia thành viên. Đó là chủ bài quan trọng nhất. Tổ chức này đã ở đâu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã ở đâu khi tại bảy địa điểm của Paris vang lên những tiếng nổ và tiếng súng… Một tình huống thật bi thảm," — bà Zakharova bày tỏ trong cuộc phỏng vấn của chương trình "Vesti hôm thứ Bảy với Sergei Brilev", được công bố trên trang web của Vesti.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, "không có cơ sở hạ tầng nào mà hiện đang được (NATO) tích cực triển khai trong không gian châu Âu, tăng cường số quân chỗ này chỗ nọ, đủ khả năng cứu sống những sinh mạng." "Vậy sự phòng vệ và đảm bảo an ninh cho người dân là như thế nào, nếu không thể giúp đỡ và bảo vệ cư dân Paris?" — bà Zakharova thắc mắc.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала