Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm chiếc Boeing Malaysia bị mất tích

© AFP 2023 / Asit KumarTượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk
Tượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc sẽ chi 14,5 triệu đôla để tiếp tục tìm kiếm máy bay Boeing của Malaysia.

Trung Quốc sẽ chi 14,5 triệu đôla tiếp tục tìm kiếm máy bay Boeing hãng hàng không Malaysia mất tích khi thực hiện chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường cho biết điều này vào ngày thứ Bảy trong cuộc họp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull "bên lề" hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

"Tôi hy vọng, Malaysia và Australia sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm và tích cực duy trì liên lạc với phía Trung Quốc," — ông Lý Khắc Cường nói.

Máy bay Boeing 777-200 thực hiện chuyến bay MH370 đã rời Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vào rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014. Liên lạc với tổ lái bị mất sau hai giờ máy bay cất cánh. Trên máy bay có 227 hành khách, trong đó có 153 người Trung Quốc và 12 thành viên phi hành đoàn. Vào tháng Giêng năm nay, nhà chức trách Malaysia đã thừa nhận chiếc máy bay bị rơi và không một ai sống sót. Tháng Tư 2015, các nhà chức trách Australia, Trung Quốc và Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm thêm một năm nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала