Ngoại trưởng Đức thừa nhận khả năng để Nga trở lại G8

© AP Photo / Fernando VergaraNgoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
G7 có thể quay lại định dạng G8, nếu khủng hoảng Ukraina được giải quyết và Nga tiếp tục hợp tác với phương Tây về giải pháp cho cuộc xung đột Syria.

Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc phỏng vấn của báo Bild am Sonntag, trích dẫn trên phiên bản trực tuyến.

"Chúng tôi không bao giờ quan tâm đến việc cô lập Nga và biến G8 thành G7 lâu dài”,  — ông Steinmeier khẳng định.

Nga không còn là thành viên của Câu lạc bộ không chính thức G8 ("Nhóm Tám") từ tháng Ba 2014. "G8" đã trở thành "G7" trên nền cuộc khủng hoảng Ukraina và quan hệ xấu đi giữa Matxcơva và phương Tây. “Nhóm Bảy” liên kết các nước kinh tế phát triển, gồm Vương quốc Anh, Đức, Italy, Canada, Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản. Mục tiêu căn bản là tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chính trị và xã hội toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала