Thụy Điển sẽ bố trí di dân ở trên mặt nước

© AP Photo / Giannis PapanikosNgười tị nạn ở biên giới Hy Lạp-Macedonian
Người tị nạn ở biên giới Hy Lạp-Macedonian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Thụy Điển bắt đầu tìm kiếm nơi tạm trú dành cho người di cư trong vùng nước, do thiếu chỗ trong các khu trại tạm thông thường dành cho người tị nạn.

Cơ quan Di dân của Thụy Điển đã công bố mở cuộc đấu thầu dành cho các chủ tàu và bến cảng.

Những cơ sở dự định cung cấp chỗ ở cho người tị nạn cần đảm bảo khu ký túc đầy đủ. Ngoài chỗ ngủ phải trang bị cả phòng ăn, phòng khách có TV và phòng chơi cho trẻ em.

Ngoài ra trong ký túc xá cũng phải có lối truy cập Internet.

Những nơi tạm trú trên mặt nước dự kiến ​​sẽ bắt đầu vận hành vào đầu năm tới. Hiện nay ở Thụy Điển đã có khoảng 150 nghìn người tị nạn.

Trước đó có thông báo rằng chính quyền Đức đã đăng ký con số 180 nghìn người tị nạn trong tháng 11.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала