Bất kỳ máy bay ra vào không phận Syria sẽ phải có sự cho phép của Liên bang Nga

© Sputnik / Dmitriy VinogradovMáy bay Nga tại sân bay "Hmeymim" ở Syria
Máy bay Nga tại sân bay Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ thống tên lửa "đất đối không" S-400 sẽ được Nga đưa tới Syria có khả năng bao phủ lãnh thổ quốc gia Trung Đông, nghĩa là bất kỳ máy bay chỉ có thể ra vào không phận Syria "với sự cho phép của Nga".

Các phóng viên CNN đã nêu ra giả thiết này trong chương trình truyền hình.

"Khi (S-400. — RT) đến nước này, bán kính hoạt động của nó sẽ bao phủ toàn bộ Syria. Trên thực tế, sẽ cung cấp cho Nga sự kiểm soát không phận Syria. Có nghĩa là bất kỳ máy bay ở trong không phận Syria, cho dù từ Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước NATO — sẽ chỉ được phép bay nếu người Nga bật đèn xanh," — RIA Novosti dẫn lại từ kênh CNN.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала