Erdogan phân trần về vụ Su-24

© AFP 2023 / Yuri CortezTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thổ Nhĩ Kỳ không muốn tình hình xấu đi trong quan hệ với Nga.

Đó là khẳng định của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Pháp France 24, phát sóng chiều tối thứ Năm.

"Thổ Nhĩ Kỳ không mong muốn việc nảy sinh căng thẳng trong quan hệ với Nga. Chúng tôi có Hội đồng tư vấn cấp cao, chúng tôi có mối quan hệ kinh tế phát triển ở tầm cao. Chúng tôi không thể mong muốn sự căng thẳng như hiện tại trong quan hệ với một nước như Nga", — Tổng thống Erdogan nói.

"Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn không mong sự việc xảy ra như vừa qua, nhưng đáng tiếc là nó đã xảy ra rồi. Tuy nhiên chúng tôi không coi đó là nguồn gốc căng thẳng. Các nước chúng ta cần bắt tay nhau và tiếp tục hợp tác", — Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала