Các nhà sản xuất thịt heo ở Pháp bị thiệt hại vì lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Valery Titievsky / Chuyển đến kho ảnhThịt lợn
Thịt lợn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thị trường thịt heo Breton (BRS) tại Plerene (Pháp) khôi phục hoạt động sau đợt nghỉ bảy tuần, nhưng giá bán sản phẩm thấp hơn đáng kể so với dự đoán của chính phủ hồi tháng Sáu, theo Le Figaro.

Mức giá hiện nay suy giảm là do tình hình liên quan đến sản xuất thừa thịt heo ở châu Âu, chủ tịch BRS François Pot cho biết.

Theo Giám đốc BRS Jean-Pierre Joly, việc áp đặt lệnh cấm vận lương thực của Nga đã khiến cho các nhà sản xuất thịt heo Pháp mất một thị trường quan trọng. Ông Jean-Pierre Joly cho rằng, để cải thiện tình hình cần phải dỡ bỏ cấm vận cung cấp thực phẩm từ Pháp sang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала