Tin truyền thông: Người Đức không muốn Angela Merkel làm thủ tướng sau bầu cử 2017

© REUTERS / Fabrizio BenschAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đa số công dân Đức không muốn Angela Merkel làm thủ tướng nước Đức sau bầu cử Quốc hội Đức vào năm 2017, tờ Bild am Sonntag dẫn kết quả cuộc điều tra theo ủy quyền của Viện Công luận Emnid.

Theo khảo sát, đa số — 48% — người được hỏi phản đối Merkel ứng cử Thủ tướng sau bầu cử năm 2017, 44% số người muốn bà làm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
DWN: Giao dịch của bà Merkel với ông Erdogan sẽ là bản án cho châu Âu
Cuộc thăm dò ý kiến của Viện ​​Emnid được sự tham dự của 579 người.

Năm 2015, theo dự báo chính thức, Đức sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người tị nạn. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bavaria là Joachim Herrmann cho biết, từ đầu năm 2015 ở Đức đã có hơn 900.000 người tị nạn đăng ký. Giới chính thức Berlin hiện chưa xác nhận dữ liệu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала