Ông Azarov: Truyền thông Ukraine toàn là những điều giả dối, ngu ngốc và bóp méo sự thật

© REUTERS / Maxim ZmeyevCựu Thủ tướng Ukraina Nikolai Azarov
Cựu Thủ tướng Ukraina Nikolai Azarov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã bình luận về tuyên bố của Tổng thống Poroshenko nói "ở Ukraine là truyền hình tự do, còn ở Nga chỉ có tuyên truyền."

"Bởi hàng ngày tôi vẫn xem truyền hình của chế độ Kiev và truyền hình Nga nên tôi có thể so sánh một cách khách quan. Truyền thông Kiev — đó là sự ma mị người xem, là những lời dối trá, tuyên truyền và thông tin sai lệch. Khó thể tiếp thu tích cực, toàn là dối trá thô bỉ, bóp méo sự thật. Không ngừng đổ trách nhiệm về khó khăn của đất nước cho bất cứ ai, nhưng không phải là các vị Poroshenko, Yatseniuk và đồng đảng,"- ông Azarov viết trên trang Facebook.

Theo cực thủ tướng Ukraine, nói phương tiện truyền thông Ukraine tự do "là một sự giả dối, có hàng chục nhà báo đang phải ngồi tù, một số bị ám sát, nhiều người buộc phải rời bỏ quê hương, chỉ còn lại những kẻ bất lương."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала