NATO không nên phong toả biên giới Nga

© Ảnh : NATONATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NATO không nên thực hiện việc phong toả biên giới Nga, - Tổng thống Serbia Tomislav Nikolich tuyên bố trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Belgrad.

"Chúng tôi kêu gọi NATO không tạo bất cứ sự bao vây với biên giới của LB Nga," — ông Nikolich cho biết. Theo Tổng thống Serbia, cuộc đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố hiện nay phải diễn ra ở khắp nơi. "Từ lãnh thổ Nga không hề có bất kỳ mối đe doạ cho an ninh quốc tế, lúc này điều đó là quá rõ," — thủ lĩnh Serbia nói.

Vào hôm thứ Năm, tại Belgrad đã khai mạc Hội nghị lần thứ 22 cấp bộ trưởng ngoại giao của OSCE diễn ra trong hai ngày 3-4 tháng 12.  Với tư cách nước chủ tịch OSCE, Serbia chờ đón hơn 40 người đứng đầu các bộ ngoại giao. Đăng ký tham gia hội nghị có hơn 1.000 đại diện từ 57 nước thành viên và 11 quốc gia là đối tác của tổ chức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала