Trung Quốc đối mặt với nguy hiểm cao nhất vì ô nhiễm môi trường

© REUTERS / Jason LeeNgười phụ nữ Trung Quốc đeo mặt nạ khi dạo chơi
Người phụ nữ Trung Quốc đeo mặt nạ khi dạo chơi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mức cao nhất - "màu đỏ" – về nguy cơ sinh thái đã được công bố hôm thứ Hai ở Bắc Kinh vì không khí ô nhiễm, - như Tân Hoa Xã đưa tin.

Chính quyền thủ đô Trung Quốc lần đầu tiên nâng mức độ nguy hiểm từ "màu  cam" lên "màu đỏ".

Đang chờ đợi là mức nguy hiểm cao nhất sẽ kéo dài từ 7:00 sáng thứ Ba (tức 2:00 theo giờ Matxcơva)  đến 24:00 ngày thứ Năm (tức 19:00 theo giờ Matxcơva).

Chính quyền Bắc Kinh đã ban hành mức "màu cam" về báo động nguy cơ môi trường trong tương quan khói mù bao phủ hôm 29 tháng 11. Bộ Bảo vệ Môi trường  của Trung Quốc thông báo rằng tại 10 thành phố thuộc các tỉnh phía Bắc như  Hà Bắc, Sơn Đông và Sơn Tây đã  ghi nhận mức ô nhiễm "mạnh". Còn tại 21 thành phố khác, kể cả Bắc Kinh và Thiên Tân, độ ô nhiễm đang tăng đến mức "mạnh". Hôm thứ Ba tuần trước, do bối cảnh môi trường bất lợi chính quyền Bắc Kinh đã phải ra lệnh tạm ngừng công việc tại hơn 2 nghìn doanh nghiệp.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала