Thành viên cuối cùng của cuộc tấn công thủ phủ Quốc xã đã từ trần

© Sputnik / Alexey Drujinin / Chuyển đến kho ảnhNikolai Belyaev và Vladimir Putin
Nikolai Belyaev và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu chiến binh trưởng lão của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, thành viên cuối cùng từng tham gia cuộc tấn công vào thủ phủ đế chế Quốc xã, cụ Nikolai Belyaev đã từ trần ở Saint-Peterburg, hưởng thọ 94 tuổi.

Tin buồn do nhóm hỗ trợ các cựu chiến binh thông báo trong mạng xã hội "VKontakte".

Cụ Belyaev từng chiến đấu trong hàng ngũ của Trung đoàn 756 có người lính đã cắm lá cờ Chiến thắng lên nóc nhà Nghị viện Quốc xã. 

Ngày 2 tháng Năm 1945, quân đội Xô-viết chiếm lĩnh hoàn toàn thủ đô của nước Đức phát-xít bằng hoạt động tấn công chiến lược Berlin tiến hành từ ngày 16 tháng Tư  đến ngày 8 tháng Năm 1945 trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). Lá cờ Chiến thắng đã tung bay trên nóc tòa nhà thủ phủ Quốc xã vào đêm 01 tháng Năm 1945.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала