Ông Erdogan: quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được bố trí tại Iraq theo yêu cầu của Baghdad

© AFP 2023 / ADEM ALTANTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tại căn cứ quân sự ở miền bắc Iraq theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Iraq Haydar al-Abadi từ năm 2014, - hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Tư.

"Các đơn vị quân đội đang có mặt tại doanh trại ở Bashiqah theo yêu cầu của (Thủ tướng Iraq Haydar) al-Abadi từ năm 2014," — ông Erdogan nói.

Dữ liệu của nhà chức trách Iraq cho biết, ngày 4 tháng 12 năm nay một tiểu đoàn tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đột nhập vào tỉnh Nineveh Iraq dưới vỏ bọc huấn luyện các chiến binh người Kurd chống khủng bố. Cơ quan ngoại giao Iraq và Bộ Quốc phòng gọi sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là "hành động thù địch" vì không được thông qua với chính quyền địa phương.

Đối lại, phía Thổ Nhĩ Kỳ giải thích đã gửi lực lượng tới Iraq bởi nhu cầu bảo vệ các giảng viên Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện dân quân tự vệ trong những doanh trại ở tỉnh Nineveh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала