Hai mươi thử nghiệm thiết bị không người lái mới của Hải quân Mỹ bị thất bại

© AFP 2023 / Charles KrupaDrone nước sâu của Mỹ
Drone nước sâu của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiết bị không người lái do Lockheed Martin Corporation sản xuất cho Hải quân Hoa Kỳ, công ty chuyên chế tạo thuyết bị hàng không vũ trụ và đóng tàu đã không đáp ứng các nhiệm vụ chiến đấu được đề ra, - theo Bloomberg đưa tin.

Tờ báo nhấn mạnh rằng, thiết bị quân sự mới đã thất bại trong 24 lần kiểm tra kể từ tháng 9 năm 2014 do trục trặc. Chỉ trong 5 tháng qua, tổng cộng có 14 thử nghiệm thất bại, bảy lần phải kéo thiết bị về cảng.

Lầu Năm Góc dự định chi 864 triệu USD mua 54 thiết bị do thám nước không người lái. Đàm phán hợp đồng này đã bị hoãn lại.

Theo Bloomberg, nhóm chuyên gia độc lập do Hải quân Hoa Kỳ mời đã đánh giá mẫu drone là "không đáng tin cậy."

Các thử nghiệm thất bại không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề hợp đồng mà cả chương trình đóng 32 tàu chiến cho lực lượng bảo về bờ của quân đội Mỹ có kinh phí dự trù 23 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала