Nga phải đối mặt với sự miễn cưỡng của phương Tây trong đối thoại về cuộc chiến chống IS

© Sputnik / Alexei DanichevNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mặc dù những phản hồi tích cực về chiến dịch của Liên bang Nga tại Syria từ phía Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron, Nga vẫn chưa cảm thấy trong thực tế sự sẵn sàng hợp tác của phương Tây trong cuộc chiến chống những kẻ khủng bố, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

“Chúng ta sẽ đánh giá  những dự định thực sự của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác theo sự sẵn sàng của họ trong việc hình thành một liên minh chống khủng bố thống nhất, cũng như theo mức độ tương tác giữa các quân nhân của chúng ta ở Syria. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng cởi mở cho một quan hệ đối tác như vậy, nhưng trong thực tế, đáng tiếc, chúng tôi đang phải đối mặt với sự thiếu thiện chí rõ ràng trong việc thiết lập đối thoại tin cậy trong lĩnh vực chống khủng bố”, — ông Lavrov tuyên bố trong thư trả lời phỏng vấn với RIA Novosti.

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Ngoại giao, “đối với chúng tôi vẫn là một câu đố, vì sao thông tin về các chuyến bay của máy bay chúng tôi, vốn đã được chuyển qua các đồng nghiệp Mỹ, cũng là để thông báo cho các đồng minh theo liên minh của họ, lại không được tính đến trước sự cố với máy bay Su-24 của Nga”.

Ngoài ra, ông Lavrov nói, câu hỏi cũng đặt ra khi Lầu Năm Góc từ chối chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến tọa độ của các cơ sở nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (tiếng Ả Rập là DAESH, bị cấm ở Nga) tại Syria, trong khi cùng lúc đó, các đại diện của họ khẳng định rằng Nga dường như “đánh không đúng chỗ”. “Thật khó tìm ra logic ở đây”,- người đứng đầu Bộ Ngoại giao lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала