Dân biểu châu Âu tuyên bố Mỹ kinh doanh dầu của DAESH

© AP Photo / Virginia MayoQuốc kỳ
Quốc kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một dân biểu của Nghị viện châu Âu từ Ba Lan, ông Janusz Korwin-Mikke tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang hoạt động kinh doanh trong những vụ mua dầu thô từ tổ chức khủng bố ISIS.

Theo ông, người trung gian trong sơ đồ này là Thổ Nhĩ Kỳ.

John McCain - Sputnik Việt Nam
Ý tưởng của McCain về chống Daesh sẽ biến thành cuộc chiến tranh cho nước Mỹ
“Tôi có thông tin từ Mỹ. Mỹ đang hoạt động kinh doanh. Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu với giá 50% từ chỗ Caliphate (ISIS), sau đó bán lại, còn Mỹ thể hiện sự quan tâm lớn đến những lô dầu này”,- ông Korwin-Mikke nói với các phóng viên.

Theo ông, giới lãnh đạo cao cấp Li băng cũng đã khẳng định với ông thông tin trên.

Ông Korwin-Mikke cho rằng Nga cần phải ngăn chặn những sơ đồ tương tự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала