Các nhà khoa học: ngày trên Trái đất đang dài hơn

© Sputnik / Valeriy MelnikovCảnh quần đảo Novaya Zemlya
Cảnh quần đảo Novaya Zemlya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học tại Đại học Harvard khẳng định ngày trên Trái đất đang dài hơn do sự tan chảy băng vĩnh cửu, tốc độ quay của Trái đất chậm lại.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science Advances.

Theo đó, trong thế kỷ qua độ dài của ngày đã tăng 1/1.000 giây. Họ dự đoán quá trình sẽ tăng tốc và đến cuối thế kỷ XXI độ dài của mỗi ngày sẽ tăng thêm 5/1.000 giây.

Ngoài ra, sự tan chảy của băng vĩnh cửu do khí hậu nóng lên làm trục Trái đất thay đổi, đến cuối thế kỷ này dịch chuyển khỏi Bắc Cực khoảng 1 centimét.

Băng tan còn dẫn tới tăng khối lượng nước trên Trái đất, nước tập trung ở vùng xích đạo làm vòng quay Trái đất chậm lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала