Trung Quốc biên chế khu trục hạm tên lửa Hefei vào lực lượng Hải quân

© Sputnik / Alexei DruzhininThủy thủ Trung Quốc tại trung tâm chỉ huy của căn cứ hải quân “Usun”, Thượng Hải
Thủy thủ Trung Quốc tại trung tâm chỉ huy của căn cứ hải quân “Usun”, Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc đã đưa vào biên chế Hải quân một tàu khu trục tên lửa mới mang tên Hefei (“Hợp Phì”) lớp 052D, chiến hạm này sẽ cùng với hai tàu khác cùng loại là Côn Minh và Trường Sa tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân Trung Quốc, tờ China Daily đưa tin.

Buổi lễ chuyển giao chiếc tàu cho Hạm đội Nam của PLA đã diễn ra hôm thứ Bảy tại căn cứ hải quân ở Tam Á, tỉnh Hải Nam.

"Các thủy thủ và sĩ quan của chúng tôi đã làm quen  với các thiết bị và vũ khí hiện đại trên tàu. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tập trung vào việc diễn tập để có thể đưa tàu vào hoạt động đầy đủ trong một khoảng thời gian ngắn",- chỉ huy Chao Yantsyuan, thuyền trưởng khu trục hạm trả lời phỏng vấn với tờ báo. Theo ông, con tàu "đặc biệt mạnh mẽ" trong khả năng phát hiện mục tiêu và phòng không.

Tờ báo nói rằng Hefei (Hợp Phì) là "tàu khu trục tiên tiến nhất do Trung Quốc  chế tạo từ trước đến nay".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала