Ông Kerry: Mỹ và Nga đồng ý IS là mối đe dọa chung

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov và John Kerry
Sergey Lavrov và John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ và Nga đồng ý rằng nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) bị cấm ở Nga là mối đe dọa chung.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố điều này khi bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Nga và Mỹ đồng ý rằng IS là một mối đe dọa chung — ông nói. Không thể tiến hành thương lượng với chúng (những thành viên của nhóm khủng bố), đó là những kẻ khủng bố đã xâm phạm vào nền văn hóa, lịch sử, nhân phẩm của chúng ta và không để cho chúng ta bất cứ  lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với chúng".

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала