Tình báo Pháp đã biết về nguy cơ khủng bố tại "Bataklane" từ năm 2010

© REUTERS / Christian HartmannCảnh sát Pháp trong một hoạt động đặc biệt ở thị trấn Saint-Denis
Cảnh sát Pháp trong một hoạt động đặc biệt ở thị trấn Saint-Denis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan tình báo Pháp đã nhận được thông tin về nguy cơ có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại phòng biểu diễn ca nhạc "Bataklan" (Paris) từ năm 2010, Le Canard Enchaîné tiếng Pháp số ra hôm thứ tư đưa tin, trích dẫn nguồn tin riêng của mình.

Thông tin về mối đe dọa này nổi lên trong quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố diễn ra tại Cairo vào tháng Hai năm 2009 đối với các học sinh trường trung học Pháp.

Khi đó, các nhà điều tra Pháp đã phát hiện manh mối phần tử cực đoan người Bỉ Farouk Abbes, người lên kế hoạch tổ chức cuộc tấn công vào "Bataklan."

Trong năm 2010, Abbes đã bị bắt giữ, nhưng do thiếu tang chứng nên các thủ tục tố tụng vụ này đã chấm dứt hai năm sau đó.

Ngoài ra, theo Le Canard Enchaîné, Abbes có quen biết với phần tử cực đoan Fabien Maples, người đã nói về sự tham gia của IS (tổ chức bị cấm ở Nga) trong vụ tấn công khủng bố Paris.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала