Xuất khẩu Nga sang Việt Nam từ đầu năm 2015 tăng hơn một phần ba

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhAlexei Likhachev
Alexei Likhachev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bất chấp khủng hoảng, Việt Nam đứng đầu danh sách các nền kinh tế lớn mà Nga có quan hệ thương mại và kinh tế với xu hướng tích cực. Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Likhachev, hôm nay tham gia phiên họp ủy ban liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác thương mại-kinh tế và khoa học-kỹ thuật đã cho biết như vậy.

"Từ đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Việt Nam đã tăng trưởng hơn 30%, về khối lượng thì tăng gấp đôi," – thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế cho biết.
Ông lưu ý xu hướng tích cực mở rộng danh mục hàng hóa, đặc biệt là cung ứng sản phẩm máy móc và thiết bị.

"Bây giờ nhiệm vụ chính của chúng tôi là phải xem xét các biện pháp không chỉ để duy trì mà còn tăng cường xu hướng này," – ông Likhachev cho biết.

Theo ông, thị trường Việt Nam cực kỳ quan trọng đối với Nga. Thứ nhất, đó là thị trường tiêu dùng 80 triệu dân rất hấp dẫn, và tiềm năng của nó vẫn chưa cạn kiệt. Thứ hai, Liên bang Nga coi Việt Nam như một tiền đồn để làm việc với tất cả các nước trong khu vực, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала