Serbia muốn vào EU, còn Serbia thì không

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhSerbia
Serbia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Khối Yêu Nước" gồm Đảng Dân chủ Serbia (DSS), đảng "Những cánh cửa" và các nhà trí thức độc lập đòi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp tục đàm phán với Liên minh châu Âu.

Những lá cờ của EU trên tòa nhà trụ sở Ủy ban châu Âu - Sputnik Việt Nam
Các thành viên EU nhất trí gia hạn trừng phạt chống Nga
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ chứng minh sức mạnh của xã hội dân chủ, — lãnh đạo DSS Sanda Raskovic-Ivic cho biết. Theo bà, trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đơn yêu cầu mở một cuộc trưng cầu đã thu được chữ ký của hơn 100 nhân vật nổi tiếng ở Serbia.

Hiện nay có ít hơn 50 % dân số Serbia tán thành việc gia nhập Liên minh châu Âu. Và phần còn lại hơn 50 % hoặc phản đối, hoặc rất hoài nghi về sự gia nhập của Serbia vào EU, nhưng họ không có đại diện nào tại quốc hội. Vì vậy, tổ chức một cuộc trưng cầu là động thái duy nhất để biết nguyện vọng của nhân dân, — nữ chính trị gia cho biết tại cuộc họp báo ở Belgrad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала