Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết của Nga về chống vinh danh chủ nghĩa phát xít

© AP Photo / Ronald ZakTrụ sở LHQ ở Vienna
Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại hội đồng LHQ đã thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt kỳ thị, bài ngoại và không khoan dung, chống sự tôn vinh chủ nghĩa phát xít.

Vitaly Churkin - Sputnik Việt Nam
Churkin: Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ liên kết với IS có thể chịu lệnh trừng phạt từ LHQ
Tài liệu được Nga đưa ra biểu quyết trong mỗi năm qua. Tại kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng và kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II, nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 133 quốc gia, bỏ phiếu chống có Mỹ, Canada, Ukraina và Palau, 49 nước thành viên Liên Hợp Quốc bỏ phiếu trắng (chủ yếu là các nước EU). Trong quá trình nghiên cứu của Ủy ban thứ 3 về các vấn đề xã hội và nhân đạo thuộc Đại hội đồng, dự thảo lần này cũng chỉ có bốn phiếu chống và đã được đệ trình lên Đại hội đồng xem xét.

Tài liệu công nhận "sự gia tăng đáng báo động các trường hợp đối xử kỳ thị, không khoan dung và bạo lực cực đoan dựa vào động cơ chủ nghĩa bài Do Thái, chống Hồi giáo, chống Thiên chúa giáo, thành kiến với người khác tôn giáo và tín ngưỡng."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала