Mariani: lập trường của Pháp với Nga có một chút tâm thần phân liệt

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhThierry Mariani
Thierry Mariani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lập trường của ban lãnh đạo Pháp đối với Nga không được lành mạnh, - Nghị sĩ Quốc hội Pháp Thierry Mariani nhận xét trong cuộc phỏng vấn với RT.


Ông giải thích rằng, các biện pháp trừng phạt là vô ích — không đem lại điều gì trong tình hình hiện nay ở Ukraine. Hơn nữa, còn gây thiệt hại cho chính châu Âu. Trong khi theo ông Mariani, nhiệm vụ là cuộc chiến chung chống khủng bố.

"Hôm nay, lập trường của Pháp có chút gì đó tâm thần phân liệt. Tuần trước, chúng tôi đã yêu cầu Nga hỗ trợ đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, còn tuần này chúng tôi lại trừng phạt bằng cấm vận," – nghị sĩ giải thích.

Thierry Mariani - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov sẽ gặp các nghị sĩ Pháp ngày 17 tháng 12
Trước đấy, ông Mariani đã trình lên Quốc hội Pháp một nghị quyết đòi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Tài liệu chỉ ra rằng, "trừng phạt kinh tế đang gây tổn hại cho lợi ích của Pháp" và cần phải được hủy bỏ.

Ông Mariani mong muốn quan điểm của Pháp sẽ thay đổi. Ông tin rằng, Quốc hội Pháp có thể thu được 200 chữ ký, chỉ trong một tuần đầu đã có hơn 100 chữ ký.





Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала