Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định triển khai thêm lưc lượng ở miền bắc Iraq

© AP Photo / Burhan OzbiliciBinh lính Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh xe bọc thép
Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh xe bọc thép - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thông báo rằng, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ dự tính sẽ đưa thêm quân tới thành phố Bashiqah, tỉnh Nineveh, Iraq, - theo hãng tin Reuters.

Theo thông báo, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức xác nhận việc sắp đưa thêm các đơn vị của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào miền bắc Iraq.

Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmush cho biết, các đơn vị bổ sung được rút từ các trại huấn luyện người Kurd — chiến binh Peshmerga, nhưng chương trình huấn luyện vẫn được tiếp tục. Theo phát ngôn viên, người Thổ Nhĩ Kỳ đang đào tạo lực lượng chiến đấu chống chiến binh "Nhà nước Hồi giáo". Thổ Nhĩ Kỳ có động thái "cảnh giác phù hợp" để đảm bảo an ninh cho các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала