Hoa hậu Iraq không hề bị đe dọa “thánh chiến tình dục”

© REUTERS / Ahmed SaadShaima Qassem
Shaima Qassem - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa hậu Iraq đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông Ả Rập viết rằng, cô sẽ bị Daesh hãm hại nếu không chịu phục vụ “thánh chiến tình dục” cho các chiến binh.

Hoa hậu Iraq Shaima Qassim, 20 tuổi, cho đài Sputnik biết, từ những kẻ khủng bố Daesh cô không nhận được bất cứ lời đe dọa sẽ bị bắt làm nô lệ tình dục hay bị ám sát.

"Tôi không bị ai đe dọa giết chết hoặc làm gì khác," — nữ hoàng sắc đẹp của Iraq khẳng định.

Ông Sinan Kamel, người phát ngôn của Shaima đồng thời là thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Iraq cũng thông báo với Sputnik rằng, “Hoa hậu Iraq không hề bị đe dọa, tất cả những gì viết trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội về việc Daesh uy hiếp Shaima là sự bịa đặt vô căn cứ."

Trước đó, một số phương tiện truyền thông Ả Rập không trích dẫn nguồn cụ thể đã tái đăng những tin tức chưa được kiểm chứng nói chiến binh Daesh đe dọa giết Hoa hậu Iraq nếu cô từ chối theo họ và phục vụ "thánh chiến tình dục", có nghĩa chấp nhận làm nô lệ tình dục.

Shaima Kasem sinh trưởng ở Kirkuk, Iraq, đã đoạt danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp Iraq ngày 19 tháng 12 năm 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала