Sân bay vũ trụ Baikonur tiếp tục dẫn đầu về số lượng phóng tên lửa

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSân bay vũ trụ Baikonur
Sân bay vũ trụ Baikonur - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
86 vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ đã diễn ra trên thế giới trong năm nay.

Nga tiến hành con số nhiều nhất với 26 vụ phóng (2 trường hợp thất bại). Như những năm trước, nhà vô địch về số lượng phóng tên lửa đẩy vũ trụ vẫn là sân bay Baikonur — 18 lần phóng.
Bảy tên lửa vũ trụ khác của Nga đã được khởi động từ Plesetsk, một tên lửa — từ Dombarovsky, tỉnh Orenburg.

Trái Đất - Sputnik Việt Nam
“Ngôi sao Hạnh phúc” Nga-Trung có thể thủ tiêu ưu thế của Mỹ trong vũ trụ

Hoa Kỳ đã tiến hành 20 vụ phóng (2 trường hợp thất bại); Trung Quốc — 18 vụ; châu Âu khởi động 18 tên lửa từ bệ phóng Kuru, trong đó có ba tên lửa của Nga và do người Nga thực hiện phóng.
Các nhà sản xuất tên lửa Ấn Độ đã tiến hành 5 vụ phóng tên lửa vũ trụ. Nhật Bản khởi động 4 tên lửa, Iran — 1.


Nga đang thuê tổ hợp Baikonur của Kazakhstan. Đây là sân bay vũ trụ đầu tiên và lớn nhất thế giới, hơn 1.450 vụ phóng tên lửa không gian đã thực hiện ở Baikonur kể từ ngày 4 tháng 10 năm 1957.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала