Nhật Bản và Hàn Quốc giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui"

© AFP 2023 / TOSHIFUMI KITAMURA Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Nhật Bản đã xin lỗi Hàn Quốc về việc sử dụng phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai và thống nhất đưa vào Quỹ hỗ trợ tài chính 100 triệu yên (khoảng 800 nghìn USD), hãng Yonhap đưa tin từ Seoul sau cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bay đến Seoul hôm thứ Hai để đàm phán với đối tác Hàn Quốc Yun Byung-Se.

Hãng Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Kishida rằng "Nhật Bản nhận thức được trách nhiệm của mình trong vấn đề gọi là "phụ nữ mua vui."

Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Bà Park Geun-hye: Tội ác của lính Nhật với phụ nữ là chủ đề hội nghị thượng đỉnh Seoul

Theo quan chức Hàn Quốc, khoảng 200.000 phụ nữ, chủ yếu là người Triều Tiên, đã bị ép buộc trở thành "phụ nữ mua vui" cho lính Nhật. Trong năm 2007, 120 phụ nữ như vậy vẫn còn sống, tại thời điểm hiện nay số lượng đó chỉ 47 người, độ tuổi trung bình của họ là 90. Tokio và Seoul đã đàm phán về chủ đề này hơn 10 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала