Lực lượng VKS Nga đánh bom các thủ lĩnh IS theo chỉ dẫn của phe đối lập với chính phủ

© Sputnik / Dmitriy VinogradovSu-24
Su-24 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Máy bay Su-34 của Nga theo chỉ dẫn của phe đối lập Syria đã không kích vị trí tập hợp các thủ lĩnh chiến binh gần Raqqa, thủ phủ "Nhà nước Hồi giáo" (IS – tổ chức bị cấm ở Nga), toàn bộ tòa nhà bị phá hủy, - Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết hôm thứ Tư.

Phi công Nga trước giờ xuất kích tại căn cứ không quân Hmeymimở Syria - Sputnik Việt Nam
Ba tháng hoạt động của Không lực Nga ở Syria
Được biết, sở chỉ huy của nhóm không quân Nga tiếp tục nhận được từ lực lượng đối lập yêu nước Syria thông tin về các cơ sở của IS và các nhóm khủng bố khác.

"Vào hôm thứ Hai, đại diện một nhóm đối lập hoạt động ở phía đông bắc đất nước đã chuyển dữ liệu về cuộc họp của các thủ lĩnh ISIL gần Raqqa," – ông Konashenkov cho biết.

"Trong vòng hai ngày, chúng tôi tổ chức giám sát khu vực này trên không cả ban ngày và ban đêm. Sau khi xác nhận thông tin các thủ lĩnh chiến binh xuất hiện tại điểm tập hợp, máy bay Su-34 đã không kích tòa nhà có cuộc họp. Toàn bộ tòa nhà và những gì bên trong đã bị tiêu diệt do trúng bom điều khiển," — đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала