Liên minh châu Âu và Nga quan tâm đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt lẫn nhau

© Sputnik / Sergey KuznecovVygaudas Usackas
Vygaudas Usackas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga và EU ý thức được sự cần thiết của việc dỡ bỏ nhanh chóng các biện pháp trừng phạt lẫn nhau. Quan điểm này đã được người đứng đầu đại diện của EU tại Nga, ông Vygaudas Usackas đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình “Dozhd”.

“Trên mọi phương diện các mối quan hệ của EU và Nga, chúng tôi có nhiều lợi ích chung hơn là những bất đồng”,- ông nhấn mạnh.
Đại sứ nhấn mạnh rằng quan hệ thương mại giữa EU và Nga hiện vẫn là “quan trọng nhất” và 5% vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Nga đến từ các nước EU.

Liên quan đến việc cung cấp khí đốt và dầu mỏ của Nga, Nga và EU đang thể hiện mình như những đối tác trung thực, ông Usackas nói tiếp. “Và mặc dù chúng tôi đang phát triển Liên minh Năng lượng, chúng tôi cũng quan tâm đến các nguồn năng lượng khác nhau — tất cả điều đó được thực hiện không phải nhằm mục đích chống lại Nga và “Gazprom” mà là để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng của chúng tôi”,- ông giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала