LHQ: Cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq đã tạo điều kiện cho IS xuất hiện

© REUTERS / Mike SegarLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq năm 2003 là một bước đi sai lầm, gây kích động hận thù tôn giáo và tạo ra mảnh đất phì nhiêu cho sự xuất hiện của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS, bị cấm ở Nga).

 

NATO - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: NATO đã hứa miệng sẽ không mở rộng về phía Đông
Quan điểm này được Chủ tịch phiên họp thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Mogens Lyukketoft nói.

“Chúng ta không thể phủ nhận thực tế rằng cuộc xâm lược Iraq năm 2003 vì nhiều lý do — và chính tổng thống (Mỹ Barack) Obama từng nói về điều này — đã là một quyết định sai lầm. Nhưng còn nguy hiểm hơn nữa là những người đã đưa ra quyết định này hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng là họ đang phải đối phó với cái gì, không hiểu phải làm thế nào để tránh những hậu quả (của cuộc xâm lược) – sự gia tăng những bất đồng trong xã hội đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho IS xuất hiện”,- ông nói. Theo ông, cần phải đạt được một xã hội dân chủ và toàn diện hơn ở Iraq, cũng như ký kết thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích của các dân tộc thiểu số. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh rằng kinh nghiệm xấu Iraq cần phải được tính đến trong quá trình tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Theo kế hoạch đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, vào tháng Giêng, Damascus và phe đối lập sẽ ngồi vào bàn đàm phán, tiếp đó là việc hình thành chính phủ chuyển tiếp, cải cách hiến pháp và bầu cử, ông nhắc nhở.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала