Bộ Tài chính Nga kết luận Ukraina vỡ nợ và bắt đầu chuẩn bị kiện ra Tòa

© Sputnik / Ramil SitdikovBộ Tài chính Nga
Bộ Tài chính Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ukraina vẫn không thanh toán khoản tiền 3, 075 tỷ USD để trả nợ Nga, mặc cho trái phiếu của họ sụp đổ. Đó là tuyên bố của Bộ Tài chính Nga.

Bộ Tài chính Nga nhận định rằng cho tới thời điểm này Ukraina không nêu bất kỳ đề xuất nào về chuyện phát sinh do Nga mua lại trái phiếu trị giá 3 tỷ USD như là khoản tín dụng chính thức. Thay vào đó, theo ý riêng của họ Ukraina đã kết nối vào việc phát hành trái phiếu mới, chuyển giao cho các chủ nợ tư nhân trong quá trình tái cơ cấu  “theo những điều kiện thuận lợi hơn”.
 

Anton Siluanov - Sputnik Việt Nam
Nga sẵn sàng thảo luận về việc trả nợ của Ukraina cả trong thời gian tòa xử
Theo quan điểm của Bộ Tài chính Nga, những điều khoản này thực tế cấm Ukraina thực hiện trả nợ trái phiếu thuộc sở hữu của Nga.

Cơ quan chuyên trách tài chính của Nga chuẩn bị thủ tục kiện Ukraina ra tòa vì không trả nợ. Hồ sơ kiện sẽ được nộp cho Tòa án trọng tài Anh.

Đồng thời, như có nhận xét, việc bắt đầu các thủ tục tố tụng không loại trừ khả năng đối thoại mang tính xây dựng  để giải quyết các khoản nợ. Nga "dự định chăm chú nghiên cứu bất kỳ đề xuất thực tế” từ phía Kiev.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала