Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc thỏa thuận "gây áp lực" với Bắc Triều Tiên

© Fotolia / leungchopanSeoul
Seoul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Seoul đã diễn ra cuộc gặp ba bên nhằm thảo luận về các biện pháp chống Bắc Triều Tiên, liên quan đến vụ thử hạt nhân của nước này.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ thỏa thuận cùng tiến hành chính sách ngoại giao gây áp lực đối với CHDCND Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Hwan Chung Guk, dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tới dự cuộc đàm phán ba bên tại Seoul cho biết như vậy hôm thứ Tư.

Sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Bắc Triều Tiên Sung Kim và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kimihiro Isikane, ông Hwang Chung Guk cũng tuyên bố rằng, để đạt được điều đó, các bên "sẽ tiếp tục liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Nga."

Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên không được dự diễn đàn Davos vì thử bom nhiệt hạch
Theo ông Chun Hwang Guk, Washington, Tokyo và Seoul đã thỏa thuận với nhau "tập trung nỗ lực để áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt và toàn diện" đối với CHDCND Triều Tiên, liên quan đến việc ngày 06 tháng 1 Bình Nhưỡng công bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, đặc phái viên Sung Kim khẳng định rằng cần phải phản ứng mạnh mẽ đối với vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và nhất trí tìm kiếm biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Ngày 16 tháng 1, tại Tokyo đã lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên về tình hình xung quanh Bắc Triều Tiên, với sự tham dự của thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала