Hiểu nhau hơn để kinh doanh thành công hơn

© Sputnik / Alexey Suynnerberg Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Nga
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào năm mới 2016, các doanh nghiệp Việt Nam và Nga nên mạnh dạn hơn nữa trong việc tiếp cận thị trường lẫn nhau, - ông Đỗ Xuân Hoàng, một trong những doanh nhân người Việt thành công ở Nga nhận định.

          Theo ông, việc thành lập Khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, trước đây gọi là Liên minh Hải quan, sẽ mở ra hàng loạt khả năng mới để thực hiện mục tiêu được nêu. Có thể khai thác tối đa các cơ hội nhờ sự tiếp cận chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nhân hai nước, tìm hiểu chi tiết, cụ thể thị trường ở Nga và Việt Nam. Hoặc thông qua các cuộc triển lãm trao đổi như vừa diễn ra vào cuối năm 2015 tại Hà Nội và Moskva.

          Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, ông Đỗ Xuân Hoàng  cho biết:

ông Đỗ Xuân Hoàng

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала