Các nhà khoa học Nga: Con người sống ở Bắc Cực sớm hơn thời gian chúng ta từng nghĩ

© Flickr / Tyler IngramVoi Mammoth
Voi Mammoth - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm các nhà làm khoa học do Vladimir Pitulko lãnh đạo từ Viện Văn hóa vật chất (St. Petersburg) đã đi đến kết luận rằng, con người từng sống ở Bắc Cực cách đây 45 nghìn năm, - theo Science News.

Trong bài báo, các tác giả đã công bố kết quả nghiên cứu phế tích của voi ma mút Zhenia, được tìm thấy tại mũi Sopochnaya Karga, cửa sông Enisei. Trên xương bả vai, xương sườn và xương gò má của Zhenia, các nhà khoa học phát hiện những dấu vết do con người tác động. Ngoài ra, trong khu vực khai quật trên sông Yana, họ còn tìm thấy xương một con sói bị đâm bởi công cụ do con người chế tác.

Những khám phá (voi ma mút và sói) có độ tuổi 45.000 năm, chứng tỏ con người đã sống ở Bắc Cực sớm hơn mốc 30.000 năm trước như các nghiên cứu trước đó chỉ ra.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала