Nhà du hành vũ trụ Nhật Bản học tiếng Nga để trở thành "cầu nối giữa hai nước”

© Sputnik / StringerNhà du hành vũ trụ Nhật Bản Kimia Yui
Nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Kimia Yui - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Kimia Yui cho biết anh dự định sẽ là "cầu nối giữa Nhật Bản và Nga", theo NHK.

"Tôi học tiếng Nga và muốn sau này tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa hai nước trong lĩnh vực vũ trụ," — anh Kimia Yui nói tại một cuộc họp báo ở thị trấn Ngôi Sao.

Anh đã ở 142 ngày trên ISS cùng với các phi hành gia của Nga và Mỹ. Cần lưu ý rằng Yui trả lời các câu hỏi bằng tiếng Nga.

Nhà du hành vũ trụ Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng anh sẵn sàng "ngay ngày mai bay vào không gian một lần nữa, nhưng cần phải xếp hàng, tiếp theo đến lượt phi hành gia Nhật Bản Takuya Onishi."

Đối với nhà du hành vũ trụ Kimia Yui, sự kiện đáng nhớ nhất là thời điểm tiếp nối  thành công tàu chở hàng từ cánh tay robot của Nhật Bản.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала