Malaysia bắt giữ một chiến binh đánh bom tự sát tại thủ đô Kuala Lumpur

© Sputnik / Andrey SteninIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một chiến binh thuộc nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" đang chuẩn bị vụ tấn công ở nước này, - theo hãng tin Reuters.

Người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt hôm qua tại nhà ga xe lửa thủ đô Kuala Lumpur, trong người có mang theo vũ khí và các tài liệu vạch trần sự liên quan với IS. Nghi can thú nhận mình đang lập kế hoạch đánh bom tự sát. Theo Tổng thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakr, đối tượng bị bắt cho biết đã nhận được lệnh từ một thành viên của IS đang ở Syria. Các chi tiết khác chưa được công bố.

Tổng thanh tra thông báo rằng, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ ba đối tượng tình nghi đi theo "Nhà nước Hồi giáo" trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 15 tháng 1. Cả ba đều bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ bị phát hiện tìm cách trốn sang Syria.

Cảnh sát Malaysia công bố báo động khủng bố mức độ cao nhất ở nước này do hàng loạt vụ tấn công khủng bố đã xảy ra trong thời gian gần đây trên thế giới, trong đó có tại nước láng giềng Indonesia. Malaysia thắt chặt biện pháp an ninh ở những nơi đông người, trên biên giới, nhằm ngăn chặn khả năng xâm nhập của các phần tử khủng bố vào nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала