Tin truyền thông: Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu đến Bắc Triều Tiên

© Flickr / Stefan SchinningQuốc kỳ Bắc Triều Tiên
Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc cung cấp các sản phẩm dầu đến Bắc Triều Tiên và nhập khẩu than anthracite của nước này như một biện pháp trừng phạt đối với vụ thử hạt nhân lần thứ tư mà Bình Nhưỡng tiến hành hôm 6 tháng Một vừa qua, báo Nhật Bản “Asahi” đưa tin vào thứ Hai.

Theo ấn phẩm, phía Mỹ đã thông báo về việc này cho các đối tác của mình trong cuộc họp ba bên giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra ở Seoul ngày 13 tháng Một nhằm thảo luận các phương án chế tài cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên.

Seoul - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc thỏa thuận "gây áp lực" với Bắc Triều Tiên

Như tờ "Asahi" lưu ý, Trung Quốc hiện chưa đưa ra câu trả lời cho yêu cầu của phía Hoa Kỳ.

Theo báo "Asahi", mỗi năm có khoảng 400 — 500.000 tấn sản phẩm dầu được cung cấp  từ Trung Quốc đến Bắc Triều Tiên. Từ phía mình, trong năm 2014, Bắc Triều Tiên đã cung cấp đến Trung Quốc 15,5 triệu tấn than anthracite (trị giá 115,5 triệu dollar), chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала