Phát hiện hành tinh thứ chín trong hệ mặt trời

© REUTERS / Mario AnzuoniGiáo sư Mike Brown đối diện với hình ảnh quỹ đạo được cho là của hành tinh mới trong Hệ Mặt trời
Giáo sư Mike Brown đối diện với hình ảnh quỹ đạo được cho là của hành tinh mới trong Hệ Mặt trời - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong hệ mặt trời của chúng ta có hành tinh thứ chín, kích thước của nó xấp xỉ bằng kích thước của sao Hải Vương. Phát hiện này đã được thực hiện bởi các nhà thiên văn học Viện Công nghệ California là Michael Brown và Konstantin Batygin.

Các nhà khoa học đã công bố kết quả công việc của mình trên The Astronomical Journal.

Hành tinh được tìm thấy bằng cách phân tích toán học các nhiễu loạn đối với rất nhiều vật thể băng giá của cái gọi là Vành đai Kuiper — một khu vực vũ trụ rộng lớn, bên ngoài quỹ đạo sao Diêm Vương (còn gọi là Pluto), ngôi sao có hàng tỷ thiên thể quay xung quanh.

Các tính toán cho thấy hành tinh thứ chín quay xung quanh mặt trời ở khoảng cách 20 lần quỹ đạo của sao Hải Vương, khối lượng của nó gấp 10 lần khối lượng của Trái Đất. Do hành tinh này ở quá xa mặt trời nên hầu như không thể nhìn thấy và nó quay một vòng xung quanh mặt trời mất khoảng 10 000 — 20 000 năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала