Nhật Bản muốn tiếp tục đối thoại với Nga

© Sputnik / Michael KlimentyevVladimir Putin và Shinzo Abe
Vladimir Putin và Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Chúng ta nên biến năm mới này trở thành năm phát triển các mối quan hệ với Nga theo tất cả các hướng và với hình thức đáp ứng lợi ích quốc gia của Nhật Bản," - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước Quốc hội.

Ông nói thêm rằng, năm ngoái, trong thời gian chuyến công du của ông ở Nga, hai bên đã nối lại cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình.

Ông bộ trưởng tuyên bố, Nhật Bản sẽ tận dụng mọi cơ hội để tiến hành cuộc đối thoại chính trị với Nga. Ông Kishida cũng hứa sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề lãnh thổ.

Vladimir Putin và Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin và Thủ tướng Nhật Bản thỏa thuận tiếp tục các liên lạc cá nhân
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm Matxcơva vào mùa xuân năm 2013. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản tới Nga sau 10 năm gián đoạn. Như đã dự kiến, chuyến thăm đáp lễ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tokyo phải thực hiện vào mùa thu năm 2014, nhưng, chuyến đi đã không diễn ra do những tình huống phức tạp trong tình hình quốc tế có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Chuyến thăm đã bị hoãn lại đến năm 2015, nhưng, không nêu rõ ngày tháng cụ thể.

Vào tháng 11 năm 2015, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Antalya, ông Putin và ông Abe đã có cuộc gặp riêng. Sau đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết rằng, tại cuộc đàm phán hai bên đã đề cập đến nội dung hiệp ước hòa bình và chuyến thăm của ông Putin tới Tokyo. Ông Peskov nói thêm rằng, có lẽ, trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga, Thủ tướng Nhật Bản sẽ thực hiện chuyến thăm tới một khu vực LB Nga.

 Nhật Bản nuôi tham vọng chủ quyền với các đảo Nam Kuril (Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai) dựa vào Thỏa thuận thương mại song phương và biên giới năm 1855. Tokyo lấy sự trở lại của các đảo là một điều kiện để ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Nga khẳng định rằng, quần đảo Nam Kuril đã vào thành phần Liên Xô theo kết quả Thế chiến II và chủ quyền của Nga đối với những hòn đảo này có cơ sở pháp lý và quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала