Các luật sư Đức gọi Angela Merkel là "người tái phạm"

© AP Photo / Michael SohnAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhóm các luật sư đã khởi kiện chính sách nhập cư của nhà chức trách Đức tại Tòa án Hiến pháp Liên bang ở Karlsruhe, - RIA Novosti đưa tin tham chiếu báo Der Spiegel.

Các luật sư cho rằng, quyết định của Thủ tướng Angela Merkel ra ngày 4 tháng 9 năm ngoái về mở cửa biên giới cho người tị nạn, là mâu thuẫn với Hiến pháp nước Đức.

"Trong khuôn khổ chính sách của mình, Thủ tướng Đức không có quyền vượt qua các giới hạn pháp luật và vượt quá thẩm quyền mà bà được các cử tri giao phó thông qua quốc hội," —  tờ báo trích lời tác giả đơn khiếu nại, luật sư Clemens Antweiler từ Dusseldorf.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Bà Angela Merkel thừa nhận tình hình người tị nạn đã vượt khỏi tầm kiểm soát

Ông Antweiler gọi bà Merkel là "người tái phạm" bởi việc mở cửa biên giới không phải là quyết định đầu tiên của nữ thủ tướng mâu thuẫn với pháp luật Đức và EU. Vị luật sư đã đề cập các biện pháp được Thủ tướng Merkel thông qua vào thời điểm khắc phục cuộc khủng hoảng đồng euro, đồng thời quyết định từ chối khai thác năng lượng hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала