Vật thể được tìm thấy có khả năng là phần mũi của máy bay Boeing Malaysia bị mất tích

© REUTERS / Zinfos974/Prisca BigotMảnh vỡ của Boeing-777 Hãng hàng không Malaysia
Mảnh vỡ của Boeing-777 Hãng hàng không Malaysia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên gia Malaysia đang kiểm tra khả năng liệu mảnh vỡ được tìm thấy ở Thái Lan có thuộc về chiếc Boeing-777 Hãng hàng không Malaysia bị mất tích.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nước Malaysia Liou Lai. Trước đó, có tin gần bờ biển Thái Lan đã phát hiện vật thể giống phần mũi của máy bay. Đó là một mảnh vỡ làm bằng kim loại dài ba mét, nặng hơn một trăm cân.

Tượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm chiếc Boeing Malaysia bị mất tích

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải của Malaysia cho biết, Cơ quan Hàng không dân dụng nước này sẽ tham khảo ý kiến các đồng nghiệp Thái Lan và làm rõ thông tin. Cần khoảng hai ngày để có kết luận chi tiết.

Boeing-777 của Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar vào đêm 8 tháng 3 năm 2014. Trên máy bay tổng cộng có 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Đã không có ai sống sót. Cho tới nay, dù những cuộc tìm kiếm dài hạn được thực hiện, nhưng chỉ phát hiện thấy một mảnh vỡ từ cánh chiếc máy bay, — theo các phương tiện truyền thông Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала