Bà Clinton: Mỹ không nên gửi Lục quân đến Iraq và Syria

© AFP 2023 / Don EmmertHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ không nên gửi các lực lượng trên bộ đến Iraq và Syria, - cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người kỳ vọng làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, tuyên bố hôm thứ Hai.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Bà Clinton đã phản ứng với sự xuất hiện của vũ khí bí mật Nga trên truyền hình
"Không nên có Lục quân Mỹ tại Iraq và Syria. Các lực lượng đặc nhiệm — thì được, nhưng không thể là Lục quân," — bà cho biết tại buổi gặp gỡ các cử tri bang Iowa do đài truyền hình CNN tổ chức.

Bà Clinton nhấn mạnh, bà coi "nhiệm vụ quan trọng nhất và không thể thiếu của tổng thống Hoa Kỳ là nỗ lực tránh các hành động quân sự."

Cựu lãnh đạo cơ quan ngoại giao Mỹ xác nhận rằng, khi còn đương nhiệm bà đã "bỏ ra 18 tháng để xây dựng liên minh quốc tế áp đặt trừng phạt đối với Iran." Theo bà, chính những biện pháp trừng phạt này đã dẫn đến ký kết thỏa thuận hạt nhân hiện nay với Tehran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала