Rosatom đề nghị Bộ Quốc phòng đặt sở chỉ huy trên tàu phá băng

© Sputnik / Сергей Субботин / Chuyển đến kho ảnhTàu phá băng “Sovietsky Soyuz”
Tàu phá băng “Sovietsky Soyuz” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thông tin trước đó cho hay các công việc khôi phục lại tàu phá băng nguyên tử “Sovietsky Soyuz” sẽ kết thúc vào năm 2016. Theo ông Golovinsky, tàu phá băng “Sovietsky Soyuz” đã ngừng hoạt động vào năm 2006, sau khi phục hồi, tàu sẽ có thể chạy thêm 20 năm nữa.

MOSKVA (Sputnik)- Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom đã đề nghị Bộ Quốc phòng đặt một trung tâm chỉ huy nổi ở Bắc Cực trên tàu phá băng “Sovietsky Soyuz” (Liên Xô), Phó tổng giám đốc của “Rosatomflot”, ông Stanislav Golovinsky thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала