Kiev đánh giá thiệt hại từ lệnh cấm vận của Nga và việc hủy bỏ khu vực thương mại tự do

© Sputnik / Alexandr MaksimenkoPhiên họp của nghị viện Ukraina
Phiên họp của nghị viện Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraina Aivaras Abromavichyus tuyên bố rằng vì các lệnh cấm vận của Nga và vì việc Ukraina ra khỏi thỏa thuận về khu vực thương mại tự do của SNG và những hạn chế quá cảnh, các doanh nghiệp của nước này sẽ mất gần một tỷ đô la doanh thu.

“Chúng tôi chờ đợi rằng từ kết quả của lệnh cấm vận, chế độ đãi ngộ thuận lợi nhất (có hiệu lực hiện nay thay cho hiệp định về khu vực thương mại tự do) và những hạn chế quá cảnh từ phía Nga, thiệt hại về doanh thu của các doanh nghiệp Ukraina sẽ vào khoảng 800 triệu đến 1,1 tỷ dollar”,- bộ trưởng nêu trong bài phát biểu ở Verkhovna Rada.

Lệnh cấm vận thực phẩm của Nga đối với Ukraina bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng Một năm 2016.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала