Tên lửa siêu thanh Nga-Ấn “BrahMos” sẽ được đặt trên các tàu ngầm mới của Ấn Độ

© Sputnik / Alexei DanichevBrahMos
BrahMos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định trang bị cho những tàu ngầm mới của mình các phiên bản dưới nước của tên lửa hành trình siêu thanh “BrahMos” do Ấn Độ và Nga cùng hợp tác sản xuất. Đây là công bố của ông Alexandr Leonov, Tổng giám đốc Công ty “NPO Mashynostroenhia”.

Máy bay trực thăng Ka-226T - Sputnik Việt Nam
Nga và Ấn Độ khởi động dự án sản xuất 200 trực thăng Ka-226T
“Chúng tôi đã tiến hành không chỉ các cuộc thử nghiệm mà còn để chứng tỏ cho các khách hàng thấy rằng tên lửa này có khả năng phóng đi từ dưới nước. Vì vậy không có nhu cầu phải thực hiện những vụ phóng bổ sung nào đó để xác nhận. Trong các dự án  tàu ngầm mới của mình, Bộ Quốc phòng Ấn Độ có kế hoạch bố trí các tên lửa “BrahMos-S” phóng từ dưới nước. Việc này sẽ được thực hiện”,- RIA Novosti dẫn lời ông Leonov.

“BrahMos” có tầm bay đến 290 km với khả năng duy trì tốc độ siêu âm. Tên lửa được trang bị đầu đạn có trọng lượng từ 200 đến 300 kg.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала